Giáo hội toàn cầu

ĐTC Phanxicô viết lời tựa cho sách của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

  • In trang này
  • Lượt xem: 7,897
  • Ngày đăng: 19/09/2021 20:53:25
Trong lời tựa viết cho cuốn sách của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, “Châu Âu thật sự, căn tính và sứ mạng”, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng sự tái sinh của châu Âu phải thông qua việc tôn trọng sự sống con người.
 

2popes.jpeg

 

Cuốn sách “Châu Âu thật sự, căn tính và sứ mạng” là cuốn thứ 3 trong tuyển tập “Các bản văn chọn lọc” của Đức Biển Đức XVI, được ông Pierluca Azzaro phụ trách tuyển chọn và dịch, được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên minh châu Âu.

 

Trong lời tựa, Đức Thánh Cha đề cao sự rõ ràng, dễ hiểu và sâu sắc, đúng kiểu của Đức Biển Đức, qua đó, Đức nguyên Giáo hoàng “đã phác thảo một cách xuất sắc ‘ý tưởng về châu Âu’, điều chắc chắn đã truyền cảm hứng cho các tổ phụ sáng lập của nó và đó là nền tảng sự vĩ đại của nó”.

 

Ai hành động sai lầm đối với con người là tấn công chính Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nhận định rằng khi nhận tên Biển Đức, Đức nguyên Giáo hoàng “muốn nhắc nhở châu Âu về căn cội của mình - trên nền tảng của châu Âu, của sự sáng tạo, sự thịnh vượng lành mạnh và trên hết, của tính nhân văn, có chủ nghĩa nhân văn của sự nhập thế. Đức Thánh Cha lập lại lời của Đức Biển Đức: “nhân vật Giê-su Ki-tô là trung tâm của lịch sử châu Âu và là nền tảng của chủ nghĩa nhân văn chân chính, của một nhân loại mới. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã trở thành con người, thì con người có được một phẩm giá hoàn toàn mới. Mặt khác, nếu con người chỉ là sản phẩm của một quá trình tiến hóa ngẫu nhiên, thì nhân tính của chính nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và vì vậy đến một lúc nào đó, nó có thể bị hy sinh con người vì những mục đích có vẻ cao vượt hơn. Nhưng nếu Thiên Chúa tạo dựng và yêu mến từng người, thì mọi việc hiện hữu theo cách hoàn toàn khác. Và nếu chính Thiên Chúa đã trở thành con người, nếu Người còn chịu đau khổ vì con người, thì con người tham dự vào phẩm giá của chính Thiên Chúa. Ai hành động sai lầm đối với con người là tấn công chính Thiên Chúa”.

 

Đức Thánh Cha nhận xét: “Ngoài quá nhiều lời nói và những tuyên bố nghe có vẻ cao sang, ngày nay ở Châu Âu, ý tưởng tôn trọng mọi sự sống con người ngày càng mất đi, bắt đầu từ việc đánh mất ý thức về sự thánh thiêng của nó, tức là bắt đầu từ sự mơ hồ của lương tâm rằng chúng ta là những thụ tạo của Thiên Chúa”.

 

Nỗi khao khát tìm gặp Thiên Chúa trong tâm hồn con người

Theo Đức Thánh Cha, trong khi thấm nhuần chủ nghĩa hiện thực tuyệt vời, cuốn sách không kết thúc bằng sự bi quan và buồn bã; ngược lại, Đức Thánh Cha tìm thấy niềm hy vọng chứa đựng trong sự thật rằng lòng khao khát tìm kiếm Chúa đã ghi sâu trong tâm hồn mỗi con người và không thể biến mất. “Chắc chắn trong một thời gian, người ta có thể quên Thiên Chúa, gạt Người sang một bên, lo việc khác; nhưng Thiên Chúa không bao giờ biến mất”. Như thánh Augustinô đã nói, con người luôn khắc khoải cho đến khi tìm thấy Chúa. “Đó là niềm hy vọng rằng con người, ngay cả ngày nay, sẽ lại lên đường hướng về Thiên Chúa”.

 

Và Đức Thánh Cha kết luận: “Bằng cách tiết lộ cho chúng ta bí mật về niềm vui của ngài trong những thời điểm khó khăn này, Đức Biển Đức XVI cũng chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự hồi sinh của châu Âu”.

 

Hồng Thủy
(Vatican News 17.09.2021)

Bài cùng chuyên mục:

Đức Thánh Cha: Chủng sinh cần quan tâm đời sống thiêng liêng, học tập, cộng đoàn và tông đồ (21/04/2024 00:30:20 - Xem: 238)

“Con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành, phải được thực hiện bằng cách quan tâm đến bốn khía cạnh:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 705)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 393)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 232)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 245)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 260)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 276)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 539)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 386)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 452)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7