Giáo hội toàn cầu

Đức Phanxicô: "Tôi không ủng hộ Putin"

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,893
  • Ngày đăng: 15/06/2022 18:36:30
Đức Phanxicô tiếp các giám đốc của các tạp chí Dòng Tên châu Âu ngày 19 tháng 5 năm 2022. Trong cuộc họp này, ngài đã thảo luận về một số chủ đề như cuộc chiến ở Ukraine, báo chí, chủ nghĩa truyền thống và thượng hội đồng Đức.
 

duc-phanxico-toi-khong-ung-ho-putin.jpg
 

Đức Phanxicô nói chuyện với các giám đốc đứng đầu các tạp chí văn hóa Dòng Tên ở châu Âu ngày 19 tháng 5 – 2022 | © Vatican Media

 

Ngài đã dành cuộc phỏng vấn mở rộng cho những người chịu trách nhiệm về các tạp chí văn hóa châu Âu trong Thư viện riêng của Dinh tông tòa. Bà Lucienne Bittar, tổng biên tập tạp chí Choisir, có trụ sở tại Geneva đã có mặt trong buổi họp này. Các phương tiện truyền thông đã chọn ngày 14 tháng 6 – 2022 để đồng thời phát sóng nội dung cuộc phỏng vấn. Trang Công giáo Thụy Sĩ cath.ch ghi lại những đoạn quan trọng nhất.

 

Sự có mặt tại Rôma của ông Pawel Kosinski, biên tập viên báo Deon của Ba Lan đã tự nhiên đưa câu chuyện về thảm kịch Ukraine vào buổi nói chuyện. Đặc biệt vì Ukraine là một phần của một bang miền nam Ba Lan. Khi được hỏi các tu sĩ Dòng Tên địa phương nên thông báo về tình trạng này như thế nào, Đức Phanxicô khuyên nên “tránh xa hình ảnh thường thấy của Cô bé quàng khăn đỏ”. Cô bé quàng khăn đỏ là tốt và con chó sói là xấu. Ở đây không có kẻ tốt và kẻ xấu siêu hình, theo nghĩa trừu tượng. Một cái gì đó toàn cầu đang xuất hiện, với các yếu tố đan xen nhau rất nhiều.

 

Theo ngài, trong cuộc chiến này, quả thực không có “khía cạnh xấu, khía cạnh tốt của siêu hình”. Ngài nói tiếp: “Những gì chúng ta thấy, “là sự tàn bạo và dữ dội mà cuộc chiến do quân đội Nga xúc tiến và thường các quân nhân này là lính đánh thuê (…) Điều nguy hiểm là chúng ta chỉ thấy những gì quỷ quái chứ không nhìn thảm kịch bên trong diễn ra trong hậu trường cuộc chiến, theo một cách nào đó, hoặc bị khiêu khích hoặc không bị ngăn cản. Tôi có thể thấy có sự quan tâm đến việc thử nghiệm và bán vũ khí”.

 

Người Ukraine, một dân tộc dũng cảm

Vì thế Đức Phanxicô đã tự bảo vệ mình khỏi cái nhìn manikêô phân biệt thiện ác, ngài nói: “Vào thời điểm này, có thể có người nói tôi: cha ủng hộ-Putin! Không, tôi không ủng hộ. Sẽ là đơn giản và sai lầm nếu nói như thế. Tôi chỉ phản đối việc giảm bớt sự phức tạp theo kiểu phân biệt kẻ tốt kẻ xấu (…) Đúng là người Nga nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần, nhưng họ đã tính toán sai. Họ đã thấy một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang chiến đấu để tồn tại và một lịch sử đấu tranh”.

 

“Đúng là phải mất một thế kỷ để một Công đồng được bén rễ” – Đức Phanxicô

Đức Phanxicô cũng đề cập đến cuộc đối thoại trực tuyến với thượng phụ Kyrill, người đứng đầu Giáo hội chính thống Nga. Thượng phụ Kyrill “đọc một tuyên bố, trong đó thượng phụ đưa ra những lý do để biện minh cho cuộc chiến”. Đức Phanxicô cho biết, “khi ông nói xong, tôi đã can thiệp và nói với ông: ‘Thưa anh, chúng ta không phải là giáo sĩ của nhà nước (chieri di Stato), chúng ta là mục tử của giáo dân”.

 

Truyền đạt “trải nghiệm con người”

Đức Phanxicô cũng xin mọi người đừng quên những cuộc xung đột đẫm máu khác trên thế giới. Các cuộc chiến mà từ đó các tạp chí Dòng Tên được kêu gọi để trình bày “khía cạnh con người”. Giáo hoàng đưa ra: “Hãy quan sát địa chính trị của các bạn, nhưng đừng bỏ qua phản ánh nhân bản về chiến tranh”. Ngài kêu gọi Dòng Tên dành ưu tiên “nói lên kinh nghiệm con người qua các ý tưởng và lý luận” tránh “những ý tưởng trừu tượng”. “Sứ mệnh của một công bố Dòng Tên không thể chỉ là thảo luận, nhưng trên hết, nó phải giúp phân định dẫn đến hành động”.

 

Các câu hỏi về Thượng hội đồng Đức

Đức Phanxicô cũng trả lời một câu hỏi liên quan đến Thượng hội đồng Đức. Ngài tiết lộ đã viết một thư về quá trình này ở Đức. “Tôi nói với chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, giám mục Georg Bätzing: ‘Có một Giáo hội tin lành rất tốt ở Đức. Chúng tôi không cần một Giáo hội thứ nhì’. Vấn đề được đặt ra khi có con đường hiệp hành xuất phát từ giới tinh hoa trí thức, thần học và rất bị ảnh hưởng của các áp lực bên ngoài. Có những giáo phận có hành trình hiệp hành đã được thực hiện với các tín hữu, với dân chúng, tuy một cách chậm rãi.”

 

Với câu hỏi “Cha thấy những dấu hiệu đổi mới thiêng liêng nào trong Giáo hội?”, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta “đổi mới cách nhìn thực tại, cách đánh giá nó”. Ngài khen “các tân giám mục đã nhớ có một Công đồng Vatican II đằng sau họ.” Vì thế ngài chỉ trích “chủ nghĩa tái cấu trúc mà về cơ bản là không chấp nhận Công đồng Vatican II (…). Đúng là phải mất cả thế kỷ để một Công đồng bén rễ. Chúng ta vẫn còn bốn mươi năm để làm cho nó bén rễ!”.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

(phanxico.vn 15.06.2022/ cath.ch, Raphael Zbinden, 2022-06-14)

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 329)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 244)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 271)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 383)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 310)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 293)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 317)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 423)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 641)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 287)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới