Giáo hội toàn cầu

Đức Thượng phụ Giêrusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật Lời Chúa

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,542
  • Ngày đăng: 11/01/2022 18:41:54

 

Trong một thư gửi các tín hữu, Đức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, đã thông báo với các tín hữu rằng Chúa Nhật Lời Chúa năm nay, ngày 23/1, tại Thánh Địa, sẽ được dành để đọc toàn bộ Tân Ước.

 

Ngày 30/9/2019, với tự sắc Aperuit illis - Người mở trí cho các ông - Đức Thánh Cha đã thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa vào Chúa Nhật thứ III Mùa Thường Niên. Ngày này được dành để cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa để “giúp dân Chúa phát triển tâm tình tôn giáo và chuyên cần với Sách Thánh”.

 

Trong thư gửi các tín hữu, Đức Thượng phụ của Giêrusalem mời các tín hữu gắn kết và tham gia vào các sáng kiến của các giáo xứ, cộng đoàn dòng tu hoặc giáo dân, nhóm giới trẻ, gia đình và cá nhân tín hữu ở Palestine, Israel, Jordan và đảo Sýp.

 

Lan truyền niềm say mê Lời Chúa

Đức tổng giám mục Pizzaballa giải thích: “Việc tham gia có thể được thực hiện với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là một cộng đoàn, theo phần việc mà mỗi người có thể cống hiến và với thời gian mà mỗi người có thể có. Tin cậy vào ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ lan truyền trên Thánh Địa, và từ đây đến trên toàn thế giới, ‘hạt giống không bị hư hoại của Lời ... sống động và vĩnh cửu’ một ‘hương thơm’ đích thực khiến bạn phải say mê yêu quý”.

 

Trong những năm qua, vào Chúa Nhật Lời Chúa, các tín hữu Công giáo, cùng với anh em của các Giáo hội Cải cách, đã quy tụ để đọc toàn bộ hoặc các phần Sách Thánh. Đức tổng giám mục Pizzaballa nói rằng đây là một thực hành, “cũng lấy cảm hứng từ những gì Công đồng Vatican II khẳng định”, trong hiến chế Dei Verbum: “Giáo hội luôn tôn kính Sách Thánh như đã tôn kính chính Mình Thánh Chúa, đặc biệt là trong phụng vụ thánh, để nuôi sống mình bởi bánh sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ Mình Chúa Kitô”.

 

Lời Chúa đưa đến hiệp nhất

Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem cũng nhắc lại điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 1600 năm ngày qua đời của thánh Giêrônimô: “Kinh thánh là cuốn sách của dân Chúa mà khi lắng nghe, chúng ta đi từ sự phân tán và chia rẽ đến sự hiệp nhất” và rằng “Lời Thiên Chúa hiệp nhất các tín hữu và làm cho họ nên một dân tộc”.

 

Trong những ngày tới, cổng thông tin của Tòa Thượng Phụ Latinh Giêrusalem sẽ công bố các sáng kiến khác nhau được chuẩn bị cho Chúa Nhật Lời Chúa, để cung cấp cho các tín hữu cơ hội lựa chọn các chương trình để tham gia. 

Hồng Thủy - Vatican News

Nguồn: Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 371)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 273)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 284)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 389)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 313)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 294)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 319)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 424)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 646)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 291)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới