Giáo hội toàn cầu

Đâu là những trở ngại ngăn không cho Chúa Thánh Thần hành động trên chúng ta

  • In trang này
  • Lượt xem: 831
  • Ngày đăng: 27/05/2023 15:10:56

 

Để chuẩn bị cho Lễ Hiện Xuống được cử hành ngày chúa nhật 28 tháng 5, trang Aleteia phỏng vấn linh mục Gaultier de Chaillé để xác định những trở ngại nào làm cho chúng ta không đón nhận được ơn của Chúa Thánh Thần.

Là cha xứ giáo xứ Villepreux-Les Clayes (Yvelines), linh mục Gaultier de Chaillé là tác giả quyển sách Các ơn của Chúa Thánh Thần (Les dons de l’Esprit Sain, nxb. Mame).

Đâu là những trở ngại to lớn này đã có thể ngăn cản hoạt động của Chúa Thánh Thần trên chúng ta. Theo linh mục De Chaillé có ba trở ngại chính.

 

Trở ngại số 1: Từ chối có một khả năng thiêng liêng

Tôi nghĩ trở ngại chính cho hành động của Chúa Thánh Thần trước hết là do chúng ta duy trì một đời sống không có chiều kích thiêng liêng. Có nghĩa là sống theo xác thịt như người thời xưa nói, hoặc sống theo thế gian như thánh Gioan nói. Đó là xem những thách thức hàng ngày trong ngắn hạn. Đó là quy giảm những chinh phục của chúng ta xuống vào những gì chúng ta có thể nhìn thấy, là xem thành quả duy nhất trong cuộc sống là những gì chúng ta cảm nhận được.

 

Vì thế một trong những trở ngại cho hành động của Chúa Thánh Thần là sống theo con người, giới hạn bản thân vào tầm nhìn vật chất và vô thần về cuộc sống, loại trừ tầm vóc thiêng liêng và thần nghiệm của các sự kiện. Đó là khi chúng ta quy giảm, vào những gì thấy được mà tôi gọi là tự nhiên, ngược với siêu nhiên. Chúng ta thường thấy trong trường hợp này khi chúng ta không còn sẵn sàng mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần (…), khi chúng ta phủ nhận khả thể của siêu nhiên, chúng ta phủ nhận khả thể của ơn Chúa Thánh Thần.

 

Trở ngại số 2: Không xin ơn Chúa Thánh Thần

“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao!” Lc 11:13). Chúa mời gọi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nói: “Hãy xin thì sẽ được!” (Mt 7,7). Nhưng ai không xin thì không được. Linh mục Gaultier de Chaillé nói: “Chúng ta phải có phản xạ xin và phải xin nhiều lần”.

 

Khi bắt đầu đời sống kitô hữu, bí tích rửa tội mở ra trong mỗi người “một tâm tình sẵn sàng với Chúa Thánh Thần, lúc đầu là ‘nhỏ’, nếu mình muốn. Sau đó, khi thêm sức, toàn bộ tâm hồn chúng ta trở nên sẵn sàng cho Chúa Thánh Thần, Đấng sau đó có thể tràn ngập chúng ta một cách toàn diện hơn. Lễ Hiện Xuống là lễ đặc biệt trong năm để xin Chúa Thánh Thần và để nhớ “chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần một lần nữa và không ngừng mỗi ngày!

 

Trở ngại số 3: Không để cho Chúa Thánh Thần hành động

Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng lời khuyên của Thánh Phaolô gởi tín hữu Galát: “Anh em hãy sống theo Thần Khí” (Gl 5:16)? Nói thì dễ, nhưng thực sự chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúa Thánh Thần được thể hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Ngài thể hiện qua những cảm hứng nội tâm, qua trực giác, qua niềm vui và bình an thiêng liêng, nhưng cũng qua “các cuộc gặp gỡ khi chúng ta cảm nhận Thiên Chúa đang nói với chúng ta”. Đây là cách chúng ta hiểu Chúa dẫn chúng ta đến điều này điều nọ để làm hoặc để lựa chọn.

 

Tuy nhiên, đôi khi con người dựng lên những bức tường bên trong – là những giới hạn của chúng ta – làm ngăn cản Chúa Thánh Thần hành động trong đời mình. Xây những bức tường bên trong này là nghe và để bản thân bị giới hạn bởi sợ hãi, lười biếng, kiêu ngạo, hoặc thậm chí “bởi lo âu, bởi lý trí, bởi những việc riêng của chúng ta”. Tuy nhiên, để hành động hàng ngày và mọi lúc, Chúa Thánh Thần cần một sự cởi mở và một sự tự do lớn lao trong chúng ta.

 

Marta An Nguyễn dịch(phanxico.vn)

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 664)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 352)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 205)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 220)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 247)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 255)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 520)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 364)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 414)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 456)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7