Giáo hội toàn cầu

ĐTC nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật mới

  • In trang này
  • Lượt xem: 697
  • Ngày đăng: 08/06/2023 05:52:15

Sáng thứ Tư 7/6/2023, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhập viện Bệnh viện Đại học A. Gemelli và vào đầu buổi chiều, ngài sẽ trải qua một ca phẫu thuật bụng. Dự kiến ngài sẽ nằm lại bệnh viện trong vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

 

Bệnh viện Gemelli  (ANSA)

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha “sẽ trải qua một ca phẫu thuật mở bụng và thành bụng với việc gây mê toàn thân.”

 

Thông cáo cho biết “Ca phẫu thuật, được quyết định trong vài ngày qua bởi đội ngũ y tế hỗ trợ Đức Thánh Cha, trở nên cần thiết do một vết rạch ở bụng (thoát vị) đang gây ra các hội chứng tắc nghẽn tái phát, đau đớn và ngày càng trầm trọng hơn.”

 

Thông cáo nói thêm rằng Đức Thánh Cha sẽ ở lại bệnh viện trong vài ngày “để giúp quá trình hậu phẫu diễn ra bình thường và phục hồi chức năng hoàn toàn.”

 

Sáng thứ Ba ngày 6/6/2023, Đức Thánh Cha đã đến cùng bệnh viện Gemelli để thăm khám và hội chẩn với các bác sĩ.

 

Đây sẽ là lần thứ ba Đức Thánh Cha nhập viện tại bệnh viện Gemelli. Ngày 29/3/2023, ngài nhập viện vì bị viêm phế quản truyền nhiễm khiến ngài gặp các vấn đề về hô hấp. Sau đó, ngài được xuất viện vào ngày 1 tháng 4 sau đó, sau một quá trình điều trị tích cực và nhanh chóng.

 

Trước đó, ngày 4/7/2021, ngài phải nhập viện vì bị hẹp đại tràng và được phẫu thuật với việc gây mê toàn thân (điều mà chính Đức Phanxicô đã tiết lộ công khai là đã khiến ngài không khoẻ).

 

Trong những năm gần đây, các vấn đề về đầu gối đã xảy ra khiến Đức Thánh Cha đang điều trị bằng nhiều liệu pháp khác nhau, bao gồm cả laser và điện từ trường trị liệu. Ngài cho biết việc trị liệu đã củng cố xương và cho phép ngài có thể đi lại bằng gậy trong đoạn đường ngắn và đôi khi với sự giúp đỡ của một người. Để đi đoạn đường dài hơn, ngài cần sử dụng xe lăn.

 

Hồng Thủy - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 672)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 357)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 207)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 223)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 250)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 258)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 522)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 367)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 421)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 459)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7