Giáo hội toàn cầu

Đức Phanxicô vinh danh hồng y Pell

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,297
  • Ngày đăng: 12/01/2023 07:11:53

 

Đức Phanxicô ca ngợi đức tính kiên trì của hồng y Pell dù khi phải gặp thử thách  | © Gregory Roth

 

Trong bức điện tín được gởi đi ngày thứ tư 11 tháng 1 năm 2023, Đức Phanxicô bày tỏ lòng kính trọng trước sự cống hiến của hồng y George Pell, nguyên tổng trưởng Văn phòng Kinh tế đã qua đời tối thứ ba 10 tháng 1. Đức Phanxicô nhấn mạnh đến “quyết tâm và khôn ngoan” của người đã “đặt nền móng” cho cuộc cải cách kinh tế Tòa thánh từ năm 2014 đến năm 2017.

 

Trong một phỏng vấn với hãng tin Reuters tháng 6 vừa qua, ngài mô tả hồng y là “thiên tài”, ngài có nhiều sáng kiến cho Ban Thư ký Kinh tế, trung tâm cuộc cải cách kinh tế ở Vatican.

 

Đức Phanxicô ca ngợi đức tính “kiên trì của hồng y dù khi ngài gặp thử thách”. Nhận xét này ngài muốn nói đến những ngày hồng y tổng giám mục Sydney sống trong tù, ngài bị kết tội lạm dụng trẻ em trước khi cuối cùng được trắng án và được trả tự do theo lệnh của Tòa án Tối cao năm 2020. Quyết định này được xem là các yếu tố họp lại để giải thích cho việc kết tội ngài ở tòa sơ thẩm đầu tiên và thứ nhì năm 2019 là không đủ.

 

Trong một phỏng vấn gần đây được phát trên truyền hình Ý, Đức Phanxicô lên tiếng chống lại những cáo buộc lạm dụng với hồng y, và nói đây là “vu khống”. Ngài xuất chúng và chúng ta nợ ngài rất nhiều.

 

Trong điện tín gởi đến hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, Đức Phanxicô gởi lời chia buồn đến gia đình hồng y, đặc biệt với người em trai của ngài là David Pell.

 

Phân ưu của các hồng y trên khắp thế giới

Hồng y Joseph Zen, giám mục danh dự của Hồng Kông bày tỏ lòng kính trọng với hồng y Pell trên Twitter. “Hai người cao cả hiện đang vinh quang trên Thiên Đàng,” ngài muốn nói đến Đức Bênêđictô XVI vừa qua đời ngày 31 tháng 12 vừa qua.

 

Hồng y Vincent Nichols, tổng giám mục giáo phận Wesminster  nhắc lại tình cảm của hồng y George Pell với môn cricket cũng như với nước Anh, “trừ khi thi đấu với Úc”- ngài cũng nhấn mạnh cách hồng y “chịu đựng sự giam cầm oan uổng của mình mà không hề cay đắng”. Hồng y Sarah cũng bày tỏ trên Twitter, ngài xin cầu nguyện cho linh hồn hồng y Pell được nghỉ an trong Chúa.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch(phanxico.vn)

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 315)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 231)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 267)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 382)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 310)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 293)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 317)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 421)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 641)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 286)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới