Giáo hội toàn cầu

Giáo hội Hàn Quốc kiến nghị Quốc hội bãi bỏ án tử hình

  • In trang này
  • Lượt xem: 965
  • Ngày đăng: 19/03/2023 05:18:46

Ngày 13/03/2023, Uỷ ban Công lý Hoà bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đệ trình bản kiến nghị lên Quốc hội, với nội dung yêu cầu thay thế án tử hình bằng các hình phạt khác.

 

 

Kiến nghị bãi bỏ án tử hình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của toàn Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Bản kiến nghị đã được ký bởi 25 Giám mục, trong đó có Đức cha Lee Yong-hoon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục; Đức cha Kim Hee-joong, Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về đại kết và đối thoại liên tôn; Đức cha Kim Seon-tae, đứng đầu Uỷ ban Công lý và Hoà bình; các linh mục, tu sĩ và giáo dân của 16 Giáo phận. Tất cả có 75.843 chữ ký trong bản kiến nghị.

 

Trong văn bản trình Quốc hội, người Công giáo Hàn Quốc nhắc lại, trong những năm gần đây các đề xuất về bãi bỏ án tử hình đã được trình lên Quốc hội chín lần, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ. Tại Quốc hội khóa 21 hiện tại, một dự luật có tên “Luật bãi bỏ án tử hình đặc biệt”, do một thành viên của đảng Dân chủ đưa ra, được 31 thành viên Quốc hội ủng hộ, và đã được chuyển đến Ủy ban Pháp chế của Quốc hội, với hy vọng có thể sớm thảo luận.

 

Ở Hàn Quốc, năm 1997 án tử hình cuối cùng được thi hành, nhưng về mặt kỹ thuật án tử hình vẫn còn có hiệu lực để trừng phạt các tội phạm nghiêm trọng. Vào năm 2020 và 2022, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hàn Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ “lệnh hoãn án tử hình”.

 

Trong kiến nghị bãi bỏ án tử hình, các Giám mục Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tôn trọng mạng sống của mọi người, gồm cả mạng sống của “Cain”- người đã giết em trai trong Cựu Ước - để trở thành một quốc gia thực sự bãi bỏ hoàn toàn án tử hình, đồng thời kêu gọi nhà nước “phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực”.

 

Các Giám mục viết: “Một thực tế ai cũng biết, đã được nhiều nghiên cứu xác nhận rằng án tử hình không có tác dụng ngăn chặn tội phạm. Để giảm tỷ lệ tội phạm trong xã hội, cần xây dựng các chính sách phòng ngừa, giải quyết các mâu thuẫn về cơ cấu, kinh tế và xã hội của xã hội chúng ta và xác định nguyên nhân gốc của tội phạm, phát triển việc tạo ra một mạng lưới an toàn trong toàn xã hội”.

 

Qua việc đệ trình bản kiến nghị lên Quốc hội, Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc hy vọng “một cuộc tranh luận tại quốc hội về dự luật, có thể dẫn đến việc bãi bỏ vĩnh viễn án tử hình”.

 

Ngọc Yến - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 672)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 359)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 208)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 224)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 251)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 258)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 523)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 368)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 421)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 460)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7