Giáo hội toàn cầu

Họp báo chuẩn bị Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2024 tại Ecuador

  • In trang này
  • Lượt xem: 473
  • Ngày đăng: 26/05/2023 05:35:45

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 24/5 tại Phòng báo chí Toà Thánh, cha Corrado Maggioni, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế, tóm tắt tinh thần và mục tiêu của Đại hội Thánh Thể Quốc tế được tổ chức tại Quito, Ecuador, từ ngày 8 đến 15/9/2024, là “Khơi dậy sức mạnh thiêng liêng để hỗ trợ công cuộc loan báo Tin Mừng bên trong và ngoài Giáo hội”.

 

 

Đi vào tình hình thực tế khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ xã hội, chính trị và văn hoá tại Ecuador và các quốc gia khác, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế cho rằng Đại hội sẽ là một sự kiện của tình huynh đệ, hơn thế nữa cũng sẽ là dịp nhắc nhở thế giới về tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể, bí tích cho phép “chúng ta nhìn nhận mình là con một Cha và vì thế là anh chị em của nhau”.

 

Do đó, chủ đề cho cuộc gặp gỡ ở Quito “Tình huynh đệ hàn gắn thế giới” là một chủ đề rất thời sự. Chúng ta không thể cử hành Thánh Thể nếu chúng ta bị chia rẽ. Chúa Kitô đã lập lại sự hài hòa nguyên thủy mà Thiên Chúa muốn nhưng đã bị Cain phá vỡ qua việc giết Abel. Cử hành Thánh Thể kéo dài ơn gọi hiệp thông phổ quát với mọi người và hòa hợp tạo vật. Ánh sáng Thánh Thể hòa giải chúng ta với việc chữa lành những vết thương của chúng ta và sai chúng ta ra đi với sứ mạng chữa lành những vết thương thế giới. Vì thế, Thánh Thể không tách rời khỏi cuộc sống. Chúng ta đến tham dự Thánh lễ không phải để dâng lên Chúa điều gì đó, nhưng để lãnh nhận. Chính Thánh Thể giúp chữa lành vết thương của chúng ta, để chúng ta có thể chữa lành các tương quan trong gia đình, trong Giáo hội và ngoài xã hội.

 

Cha nói: “Bí tích Thánh Thể liên quan đến đức tin: nếu không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô, nếu chúng ta không tự hỏi Chúa Kitô là gì đối với chúng ta, thì cử hành Thánh Thể là điều không tưởng.”

 

Cha Maggioni nhắc đến Đại hội Thánh Thể cũng sẽ là dịp cử hành 150 năm Ecuador được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo mong muốn của tổng thống lúc bấy giờ.

 

Cũng trong ngày thứ Tư, tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã làm phép và ký vào sách Tin Mừng, được chọn làm biểu tượng cho Đại hội Thánh Thể Quốc tế 2024, do Đức Tổng Giám Mục Alfredo José Espinoza Mateus của Quito mang đến.

 

Ở mỗi Đại hội Thánh Thể Quốc tế đều có chọn một biểu tượng, như lần gần đây nhất tại Budapest, một Thánh Giá lớn trong đó có thánh tích của các thánh Hungary đã được chọn làm biểu tượng. Chọn Tin Mừng làm biểu tượng cho Đại hội, Giáo hội tại đây muốn nhắm thúc đẩy việc dạy giáo lý và cầu nguyện cho tất cả các giáo phận. Một điểm ý nghĩa của sách Tin Mừng là bìa trước có hình Thánh Tâm, và được Thánh Phaolô VI tặng cho Ecuador nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được thánh hiến cho Thánh Tâm, và bìa phía sau có hình ảnh các nhóm dân tộc của đất nước và bảy ơn Chúa Thánh Thần. 

 

Ngọc Yến - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 670)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 355)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 206)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 220)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 250)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 258)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 520)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 366)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 419)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 457)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7