Họp mặt Giáo chức Liên giáo hạt: Châu Đốc – Chợ Mới - Long Xuyên
- 04/11/2024 14:20
- 386 lượt xem
- In trang này
HỌP MẶT GIÁO CHỨC LIÊN GIÁO HẠT:
CHÂU ĐỐC – CHỢ MỚI - LONG XUYÊN
GPLX (03/11/2024) - Sáng Chúa nhật ngày 03/11/2024, 130 thầy cô Công giáo thuộc 3 giáo hạt Châu Đốc –Chợ Mới – Long Xuyên đã quy tụ về Tòa Giám Mục Long Xuyên, để tham dự ngày họp mặt Giáo chức do Ủy ban Giáo dục Công giáo Giáo phận Long Xuyên tổ chức.
Tham dự buổi họp mặt hôm nay, có sự đồng hành của quý cha đang phục vụ trong Ủy ban Giáo dục của giáo phận thuộc 3 giáo hạt Châu Đốc, Long Xuyên và Chợ Mới
Mở đầu ngày họp mặt, các tu sinh Tiền chủng viện Têrêsa – Long Xuyên đã gửi đến quý cha và quý thầy cô vũ khúc chào mừng Hiệp nhất – Phục vụ và các tiết mục văn nghệ gợi nhớ về nhớ về mái trường xưa, nhớ ơn thầy cô.
Sau các tiết mục khởi động chương trình, Cha Giuse Bùi Thanh Minh, trưởng ban Giáo dục cấp giáo phận có đôi lời chúc mừng ngày 20/11 và chia sẻ đề tài Giáo chức Công Giáo được mời gọi Hiệp Hành với Giáo hội. Quý thầy cô đã dành thời gian lắng nghe và chia sẻ các câu hỏi do Cha Trưởng ban Giáo dục cấp giáo phận gợi ý.
Đúng 9g45, quý cha và quý thầy cô hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng và ngỏ lời với quý thầy cô: Trước khi trở thành thầy giáo, cô giáo, quý thầy cô đã từng là học sinh. Sự hiện diện của quý thầy cô trong buổi họp mặt này nói lên lòng biết ơn đối với quý ân sư trong cuộc đời và nói lên trách nhiệm của mình trong việc giáo dục cho các thế hệ trẻ. Sau đó, Đức cha chia sẻ đề tài: Giáo chức Giáo phận Long Xuyên Hiệp thông – Tham gia – Đồng hành trách nhiệm vì sứ vụ giáo dục của Giáo Hội. Đức cha hy vọng các Giáo chức của Giáo phận ngày càng trở thành người công dân tốt và ngày càng trở thành người Công giáo tốt qua việc dấn thân tham gia các sinh hoạt của Giáo Hội với vai trò là tông đồ giáo dân (hội đồng mục vụ giáo xứ, huynh trưởng, giáo lý viên), tham dự tích cực vào các sinh hoạt do Ủy ban Giáo dục Công giáo tổ chức cấp giáo phận, liên giáo hạt và cấp giáo hạt. Đức cha ước mong Giáo chức toàn Giáo phận hành hương Năm Thánh vào Chúa nhật ngày 23/11/2025.
Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh Lễ lúc 10g45. Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn ý thức: Quý thầy cô là công trình giáo dục của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài mời gọi quý thầy cô hiệp ý cầu nguyện cho quý ân sư còn sống hay đã qua đời, ý thức trách nhiệm giáo dục mà Chúa trao phó và xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của Ủy ban Giáo dục đang thực hiện, trong đó có sự góp phần của quý thầy cô.
Dựa trên bài Tin Mừng của Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B (Mc 12, 28b-34) tóm gọn Mười Điều Răn trong 2 điều: Mến Chúa Yêu Người, Đức cha mời gọi cộng đoàn suy tư 3 điều:
1. Tình yêu: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?". Đó là Mến Chúa Yêu Người.
2. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua tình yêu con người.
3. Mức độ trong tình yêu: hết sức (thân xác), hết lòng (trái tim), hết trí khôn (trí tuệ) và hết linh hồn.
Để làm chứng cho đức tin, Đức cha mời gọi quý thầy cô can đảm làm dấu Thánh Giá trước giờ lên lớp, xin Chúa thánh hóa bản thân và các học sinh của mình.
Đề cập đến mối tương quan giữa thầy và trò, Đức cha sử dụng những lời trong Kinh Thánh để giúp quý thầy cô cư xử với các học trò của mình:
* “Điều gì con không thíchn thì cũng đừng làm cho ai cả” (Tb 4,15). Điều gì quý thầy cô không thích thầy cô khác làm cho con của mình thì đừng làm cho các học trò của mình.
* “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!” (Mt 7,12). Điều gì quý thầy cô muốn thầy cô khác làm cho con của mình thì thầy cô hãy làm cho các học trò của mình.
“Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Quý thầy cô hãy làm những điều tốt đẹp cho các học trò của mình như làm cho Chúa Giêsu vậy.
Hiệp thông với Giáo hội trong tháng 11 cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức cha chia sẻ: Khả năng, tài năng, kỹ năng, kiến thức của con người rồi cũng sẽ qua đi. Cho dù đạt được mọi bằng cấp, chức vụ, danh vọng trong xã hội, con người cũng sẽ phải đối diện với đau khổ lớn nhất của kiếp người là cái chết. Từ đó Đức cha mời gọi cộng đoàn nghĩ về 4 sự sau: sự chết – phán xét – thiên đàng – hòa ngục.
Buổi họp mặt khép lại sau giờ cơm trưa. Quý thầy cô ra về trong niềm hăng say phục vụ. Hẹn gặp nhau dịp Năm thánh 2025: Hành hương Giáo chức toàn giáo phận, dự kiến ngày 23/11/2025.