Sinh hoạt giáo phận

Tinh tâm dự tu học sinh Liên hạt Vĩnh An-Vĩnh Thạnh

  • In trang này
  • Lượt xem: 6,442
  • Ngày đăng: 21/04/2021 08:30:15

TINH TAM DỰ TU HỌC SINH

LIÊN HẠT VĨNH AN-VĨNH THẠNH

 

Chúa Nhật, ngày 18/4/2021, theo chương trình tháp tùng ơn gọi dự tu học sinh của Giáo phận, Đức Giám mục giáo phận đã về giáo xứ Thanh Hải-Kênh Đ2, giáo hạt Vĩnh Thạnh, để tham dự buổi tĩnh tâm dành cho dự tu học sinh (cấp 2 và cấp 3) của 2 giáo hạt: Vĩnh An và Vĩnh Thạnh.

 

 

Vào khoảng 7g30 sáng, có 19 em dự tu nữ và 120 em dự tu nam của các giáo xứ thuộc 2 giáo hạt Vĩnh An và Vĩnh Thạnh đã đến giáo xứ Thanh Hải để tham dự buổi học tập và tĩnh tâm liên giáo hạt hôm nay.

 

Tiết học đầu tiên, các em được hướng dẫn về giáo dục nhân bản do cha Đaminh Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách ơn gọi giáo hạt Vĩnh An, trình bày. Sau đó, cha Giuse Giang Hòa Vinh, phụ trách ơn gọi giáo hạt Vĩnh Thạnh, giúp các em môn tu đức theo chương trình tìm hiểu ơn gọi của ban mục vụ ơn gọi giáo phận đề ra.

 

Sau 2 tiết học tập, Đức Cha Giuse đã hiện diện và ban huấn từ cho các em dự tu học sinh trong lần gặp gỡ này. Đức Cha nhắn nhủ các em về 3 điều:

 

- Thứ nhất là siêng năng tham dự thánh lễ,

- Thứ hai là cố gắng chăm chỉ học tập,

- Thứ ba là trung thành tham dự sinh hoạt dự tu.

 

Đức Cha ước mong các em dự tu khi bước vào chương trình giáo dục trung học phổ thông (cấp III), sẽ vào lưu xá dự tu của giáo hạt. Dự tu nam (cấp III) sẽ vào nhà lưu xá Anrê Dũng Lạc. Dự tu nữ (cấp III) sẽ vào nhà lưu xá Dòng MTG Long Xuyên.

 

Khi Đức Cha huấn đức xong, tất cả các em dự tu tiến vào nhà thờ để cùng nhau xét mình và lãnh nhận bí tích Giao Hòa trước khi bắt đầu thánh lễ.

 

Cao điểm của buổi tĩnh tâm hôm nay là Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh do Đức Giám Mục giáo phận chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm, cha sở giáo xứ Thanh Hải và quý cha trong ban mục vụ ơn gọi của 2 giáo hạt. Qua Lời Chúa phụng vụ hôm nay, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến bầu khí cộng đoàn đang sinh hoạt có Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện. Từ đó, ngài mời gọi tất cả hãy tin Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn sinh hoạt dự tu, gồm có các dự tu, có các thầy Đại Chủng Sinh, có các cha tháp tùng ơn gọi, và có Giám Mục giáo phận nữa. Chúa hiện diện giữa cộng đoàn để tỏ mình ra là Ngài đã Phục Sinh và trao ban bình an Thánh Thần cho mọi người. Chúa cũng đang tỏ hiện sự Phục Sinh của Ngài bằng bình an và tình yêu thương, giúp chúng ta “vượt qua” để không sợ hãi nhưng vui vẻ gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, lắng nghe tiếng Chúa huấn luyện và đón nhận ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sau này có thể trở nên những linh mục, những tu sĩ như Chúa muốn, nhằm loan báo Tin Mừng Chúa đã Phục sinh.

 

Trong bài giảng, Đức Cha nhắc lại 3 sinh hoạt đã nói tới lúc huấn đức, và giờ đây ngài ước mong các dự tu cố gắng thực hiện 3 sinh hoạt đó như một cộng đoàn dự tu có sự hướng dẫn của các cha, đặc biệt các cha trong ban mục vụ ơn gọi tại các giáo hạt, để mỗi người đón nhận sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để có đủ khả năng trở thành những linh mục như Chúa muốn. Ba (3) sinh hoạt này là 3 cuộc quy tụ:

 

- Quy tụ để tham dự thánh lễ,

- Quy tụ tại trường học để học tập,

- Quy tụ các dự tu với nhau để Chúa huấn luyện qua các cha, nhờ đó chúng ta sẽ trở thành chứng nhân của Chúa Kitô Phục sinh trong ơn gọi Chúa sẽ ban cho chúng ta.

 

Cuối bài chia sẻ, Đức Cha dâng chương trình sinh hoạt dự tu và các dự tu cho Thánh Giuse. Với những đức tính của Thánh Giuse như: siêng năng, chăm chỉ và trung tín, Đức Cha cũng mong ước các dự tu hãy siêng năng tham dự thánh lễ, chăm chỉ học tập và trung tín với sinh hoạt dự tu, để mỗi người trở nên giống thánh Giuse siêng năng, chăm chỉ và tung tín, nhờ vào việc làm ngay những gì phải làm và làm đến nơi đến chốn như ý Chúa muốn.

 

Xin Thánh Cả Giuse bầu cử trước tòa Chúa cho chúng con và cho những sinh hoạt dự tu chúng con đang sinh hoạt, xin Chúa chúc lành cho các dự tu của giáo phận, các riêng cho các dự tu liên giáo hạt: Vĩnh An và Vĩnh Thạnh, tham dự buổi tĩnh tâm và học tập hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Lễ Khánh Thành và Cung hiến nhà thờ Hòa Phú – Giáo xứ An Châu (21/04/2024 22:27:39 - Xem: 644)

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ, nhà thờ Hòa Phú thuộc giáo xứ An Châu, giáo hạt Long Xuyên, được khởi công xây dựng từ năm 2019, đến nay đã hoàn tất.

Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu giáo phận (20/04/2024 21:07:22 - Xem: 737)

Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu giáo phận sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 10g00 ngày Chúa nhật 21/04/2024 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Thánh lễ làm phép nhà thờ giáo họ Hòa Phú - An Châu (19/04/2024 21:01:25 - Xem: 750)

Thánh lễ Làm phép nhà thờ được Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản cử hành lúc 9g00 thứ bảy ngày 20/04/2024.

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót năm 2024 (06/04/2024 16:33:36 - Xem: 930)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g30 Chúa nhật 2 Phục sinh tại nhà thờ An Sơn kinh E2, Vĩnh An

Thư Mục vụ tháng 04/2024 của Đức Giám mục giáo phận (31/03/2024 17:54:08 - Xem: 928)

Thư mục vụ tháng 4 sẽ triển khai chủ đề: Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo Phận, hiệp hành với các gia đình tháp tùng Ơn Thiên Triệu.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 04/2024 (30/03/2024 13:42:48 - Xem: 1,772)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 04/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ Truyền Dầu năm 2024 (25/03/2024 17:23:03 - Xem: 1,438)

Thánh lễ Truyền Dầu được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 8g00 ngày 26-03-2024 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Dòng Thánh Gia: Thánh lễ truyền chức Phó tế (19/03/2024 14:11:12 - Xem: 1,346)

Vào lúc 05g00 thứ Hai ngày 18 tháng 03 năm 2024, tại nhà nguyện Dòng Thánh Gia đã diễn ra thánh lễ truyền chức Phó tế cho tu sĩ Ferdinand Nguyễn Hoàng Minh, CSF.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 03/2024 (28/02/2024 10:52:29 - Xem: 2,874)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 03/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Thư Mục vụ tháng 03/2024 của Đức Giám mục giáo phận (26/02/2024 04:07:18 - Xem: 1,312)

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay thánh 2024. Thực hiện chương trình Tu Đức - Mục Vụ và Loan Báo Tin Mừng của Giáo Phận năm 2024, trong Mùa Chay năm nay chúng ta tập trung vào Bí Tích Giải Tội và Bảy Mối Tội Đầu.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7