Giáo hội toàn cầu

Bộ Giáo lý Đức tin cảnh giác các giám mục Mỹ đừng để tranh luận về phá thai và rước lễ đưa đến chia rẽ

  • In trang này
  • Lượt xem: 13,200
  • Ngày đăng: 13/05/2021 08:07:57

Bộ Giáo lý Đức tin mời gọi các giám mục Mỹ đối thoại, thận trọng, hài hòa, hiệp nhất, khi thảo luận về việc đưa ra những điều khoản quốc gia “nhằm giải quyết tình trạng của những người Công giáo tại các cơ quan công quyền ủng hộ luật cho phép phá thai, an tử hoặc các tệ nạn đạo đức khác”.

 

ĐHY Luis Francisco Ladaria

 

Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi thư cho Đức tổng giám mục José Gomez, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ để trả lời thư của ngài gửi hôm 30/4 thông báo rằng các giám mục Mỹ đang chuẩn bị soạn thảo những điều khoản chung cho cả nước, sau một số tranh cãi liên quan đến tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các chính trị gia Công giáo, và sự ủng hộ của họ đối với các chính sách ủng hộ phá thai, và việc “xứng đáng Rước Lễ”.

 

Trong thư được ký bởi Đức Hồng y Tổng trưởng Luis Francisco Ladaria hôm 7/5, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng mọi cuộc thảo luận về chủ đề này “nên được đặt trong bối cảnh rộng hơn về việc xứng đáng rước lễ của tất cả các tín hữu, thay vì chỉ đối với một nhóm người Công giáo; và suy tư về nghĩa vụ của họ là phải sống phù hợp với toàn bộ Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô khi họ chuẩn bị lãnh nhận Bí tích”.

 

Đức Hồng y Ladaria nhắc lại những gì ngài đã nói với một số nhóm giám mục Hoa Kỳ trong chuyến thăm “ad limina” năm 2019-2020 của họ, cụ thể là “sự phát triển hiệu quả của những điều khoản trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự đối thoại diễn ra trong hai giai đoạn: đầu tiên là giữa các giám mục, và sau đó là giữa các giám mục và các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai trong phạm vi quyền hạn của họ.”

 

ĐHY Ladaria cũng cảnh báo rằng không có sự đồng nhất giữa các giám mục, thì những điều khoản quốc gia như thế, “xét vì bản chất gây tranh cãi của nó”, có thể trở thành “nguồn gốc của sự bất hoà hơn là hiệp nhất trong hàng giám mục và trong Giáo hội rộng lớn hơn ở Hoa Kỳ.”

 

Xét vì tầm quan trọng của vấn đề, vốn vượt quá lãnh thổ Hoa Kỳ, ĐHY Tổng trưởng nói: “Mọi nỗ lực cần được đối thoại với các hội đồng giám mục khác khi tạo ra những điều khoản này, để cùng học hỏi lẫn nhau và duy trì sự hiệp nhất trong Giáo hội hoàn vũ.”

 

Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhấn mạnh rằng những điều khoản chung như thế cũng không thể tước đi thẩm quyền của một giám mục trong giáo phận của ngài về vấn đề này; những điều khoản như thế cần đòi hỏi gần sự nhất trí; và sẽ là “sai lầm” nếu coi việc phá thai và an tử là “những vấn đề nghiêm trọng duy nhất của giáo huấn xã hội và đạo đức Công giáo, vốn đòi hỏi mức độ trách nhiệm đầy đủ nhất đối với người Công giáo”.

(CNS 10/05/2021)

 

Hồng Thủy - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 315)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 231)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 267)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 382)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô (15/03/2024 08:51:49 - Xem: 310)

Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona, và sẽ được phát hành vào ngày 19/3 tới tại Mỹ và Âu châu.

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô (14/03/2024 06:23:50 - Xem: 293)

Mười một năm Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô trên con đường thương xót và hoà bình”.

Đức Hồng y Parolin: Đối với Dức Thánh cha đàm phán không phải là đầu hàng (13/03/2024 05:44:11 - Xem: 317)

Đối với Đức Thánh Cha đàm phán không phải là đầu hàng, nhưng là điều kiện cho một hoà bình công bằng và lâu dài”.

Đức Thánh Cha giải thích tại sao Giáo hoàng lại mặc áo màu trắng (12/03/2024 08:42:42 - Xem: 421)

Đó là màu của niềm vui, bình an, điều đẹp đẽ, vì thế trong Mùa Phục Sinh và Giáng Sinh phẩm phục luôn là màu trắng.

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’ (11/03/2024 08:25:53 - Xem: 641)

Đức Phanxicô “dùng hình ảnh lá cờ trắng do người phỏng vấn đề xuất, để biểu thị sự chấm dứt thù nghịch

Tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ (07/03/2024 08:14:37 - Xem: 286)

Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ.

Bài viết mới