Giáo hội toàn cầu

ĐTC gia tăng thời hạn cho tu sĩ kháng cáo việc loại khỏi dòng

  • In trang này
  • Lượt xem: 799
  • Ngày đăng: 04/04/2023 16:47:23

Trong một Tông thư được ban hành dưới dạng tự sắc, để bảo vệ quyền của các tu sĩ đối mặt với việc bị trục xuất khỏi dòng, Đức Thánh Cha đã quyết định gia hạn thời gian họ có thể kháng cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể là họ sẽ có 30 ngày để kháng cáo chống lại bản án. Các điều khoản mới của Đức Thánh Cha sẽ có hiệu lực từ ngày 7/5/2023

 

 

Các khoản giáo luật

Tự sắc mới của Đức Thánh Cha, được ký ngày 2/4/2023 và công bố ngày 3/4/2023, sửa đổi các điều 700 của Bộ Giáo luật và điều 501 của Bộ luật của các Giáo hội Đông phương.

 

Theo giáo luật hiện hành, các tu sĩ của Giáo hội nghi lễ Latinh có 10 ngày và của Giáo hội Đông phương có 15 ngày để kháng cáo chống lại việc bị loại khỏi dòng.

 

Giáo luật đã quy định rằng, để một sắc lệnh sa thải một tu sĩ đã tuyên khấn có hiệu lực, thì sắc lệnh phải nêu rõ quyền của tu sĩ bị sa thải được khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền trong vòng 10 ngày (15 ngày đối với các Giáo hội Đông phương) kể từ khi nhận được sắc lệnh thông báo. Một kháng cáo có “hiệu lực đình chỉ” trong khi kháng cáo đang được xem xét.

 

Theo tự sắc mới của Đức Thánh Cha, những người bị sa thải khỏi dòng giờ đây sẽ có 30 ngày để trình bày kháng cáo của họ và sẽ không cần viết thư xin thu hồi hoặc sửa đổi quyết định.

 

Có thời gian để đánh giá và thông tin

Theo Đức Thánh Cha, thời hạn trước đây “không thể nói là phù hợp với việc bảo vệ các quyền của con người.” Do đó, “một phương thức để việc đệ đơn kháng cáo ít hạn chế hơn sẽ cho phép người liên quan có thể đánh giá tốt hơn các cáo buộc chống lại họ, cũng như có thể sử dụng các phương thức liên lạc phù hợp hơn.” Quyết định kéo dài thời hạn lên ba mươi ngày giải quyết những lo ngại này.

 

Các quyền con người

Nguyên tắc tổng quát thứ sáu mà Thượng Hội đồng Giám mục, vào tháng 10/1967, đã thông qua để sửa đổi Bộ Giáo luật: “điều cần thiết là các quyền của con người phải được xác định và bảo vệ một cách thích hợp.” Nguyên tắc này, theo Đức Thánh Cha, “vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, khi trao cho việc gìn giữ và bảo vệ các quyền chủ thể một vị trí ưu tiên trong trật tự pháp lý của Giáo Hội.” Nguyên tắc này đặc biệt thích hợp “trong những sự kiện nhạy cảm nhất của đời sống Giáo hội, chẳng hạn như các thủ tục liên quan đến tình trạng pháp lý của con người.”

 

Tuân theo thủ tục

Đức Thánh Cha cũng thừa nhận có “nguy cơ” thủ tục được dự kiến bởi các điều khoản 697-699 của Giáo luật và điều khoản 497-499 của Bộ luật của các Giáo hội Đông phương không luôn được tuân thủ đúng đắn.

 

Thủ tục này quy định, trong số những điều khác, cần khuyến cáo tu sĩ bằng văn bản hoặc trước mặt hai nhân chứng, với việc áp dụng rõ ràng việc trục xuất trong trường hợp không ăn năn hối cải, thông báo rõ ràng cho người đó về nguyên nhân của việc sa thải và cho phép họ có đầy đủ năng lực để tự bảo vệ mình.

 

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nếu thủ tục thích hợp không được tôn trọng, nó có thể “gây rủi ro cho tính hợp lệ của chính thủ tục và, theo đó, của việc bảo vệ các quyền của người bị sa thải.” (CSR_1360_2023)

 

Hồng Thủy - Vatican News

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 671)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 357)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 206)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 221)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 250)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 258)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 521)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 367)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 421)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 458)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7