Giáo hội toàn cầu

Hồng y Parolin: các quyết định của THĐ Đức "không tương ứng với giáo lý Giáo hội công giáo"

  • In trang này
  • Lượt xem: 5,871
  • Ngày đăng: 15/03/2023 07:27:15

Vài giờ sau khi kết thúc Con đường thượng hội đồng Đức, một quá trình dài bốn năm của các nhà lãnh đạo Giáo hội Đức về tương lai Giáo hội của họ, ngày thứ hai 13 tháng 3, Vatican đưa ra một cảnh báo mới cho các giám mục của Đức.

 

 

Vấn đề làm phép cho các cặp đồng giới

Bên lề một hội nghị về ngoại giao Vatican tại trụ sở của tạp chí Văn minh Công giáo, Civilta Cattolica, hồng y khẳng định: “Con đường đồng nghị đưa ra những quyết định không hoàn toàn tương ứng với giáo lý hiện tại của Giáo hội”, hồng y muốn nói đến một chủ đề đặc biệt: quyết định của Giáo hội công giáo Đức làm phép cho các cặp đồng tính.

 

Ngài nói: “Với tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin, Tòa Thánh đã nói rất rõ về điều này, văn bản của Rôma tháng 3 năm 2021 phản đối bất kỳ một việc làm phép nào cho các cặp đồng giới,” quan điểm của Rôma rõ ràng là như vậy.

 

Một cuộc thảo luận giữa người công giáo Đức và Rôma

Ngài nói tiếp: “Một Giáo hội địa phương cụ thể không thể đưa ra những quyết định loại này, vốn liên quan đến kỷ luật của Giáo hội hoàn vũ. Ngài nhấn mạnh, phải có “một cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo công giáo Đức với Rôma cũng như với các Giáo hội còn lại trên thế giới”, để làm rõ các quyết định sẽ được đưa ra.

 

Hồng y Parolin nói, những cuộc thảo luận này nên diễn ra trong khuôn khổ Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội, dự kiến kết thúc ở Rôma tháng 10 năm 2024. Ngài nhấn mạnh: “Ngay cả khi người Đức nói rằng tất cả những điều này đã có trong giáo luật hiện hành, nhưng cũng cần phải xem, để thảo luận về điều này.”

 

Phản ứng này là phản ứng đầu tiên kể từ phiên họp kết thúc hành trình thượng hội đồng Đức ngày thứ bảy 11 tháng 3 tại Frankfurt, trong đó Giáo hội công giáo ở Đức đã thông qua một số biện pháp quan trọng, đặc biệt là việc làm phép cho các cặp vợ chồng ly dị tái hôn hoặc cho các cặp đồng tính. Bị Rôma chỉ trích nặng nề, “Ủy ban Thượng hội đồng” đã được chấp nhận vào tháng 9 vừa qua, sẽ được ra mắt trước tháng 3 năm 2026.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài cùng chuyên mục:

ĐTC sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9 (12/04/2024 09:59:31 - Xem: 601)

Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024.

Bộ Giáo lý Đức tin liệt kê "những vi phạm nghiêm trọng" đối với phẩm giá con người (10/04/2024 05:49:01 - Xem: 318)

Tuyên ngôn Dignitas infinita của Bộ Giáo lý Đức tin đòi hỏi 5 năm làm việc, và bao gồm huấn quyền của giáo hoàng trong thập niên qua

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1,376 tỷ trong năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022 (06/04/2024 08:11:14 - Xem: 192)

Trong thời gian này, 9 Tòa Giám mục mới và 1 đơn vị Giám quản Tông Tòa mới đã được thành lập;

Đức Thánh Cha: Người chính trực là người ngay thẳng, giản dị và chân thành (05/04/2024 07:36:21 - Xem: 203)

Đoạn Kinh Thánh mà Đức Thánh Cha dùng cho bài giáo lý hôm nay trích từ sách Châm Ngôn

Đức Hồng y Joseph Ratzinger: “Chân lý sự phục sinh” (02/04/2024 05:51:51 - Xem: 234)

Đối với người Kitô hữu, niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là một biểu hiện chắc chắn rằng câu nói: “Tình yêu mãnh liệt như cái chết”

Sứ điệp Phục Sinh 2024 và Phép lành Urbi et Orbi (01/04/2024 07:45:35 - Xem: 245)

Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi – cho Roma và toàn thế giới.

Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá (25/03/2024 08:51:54 - Xem: 506)

Trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá, Đức Phanxicô tạo ngạc nhiên khi ngài chọn im lặng thay vì giảng bài giảng trong thánh lễ.

Cuộc gặp gỡ giữa các Giám mục Đức và Giáo triều Roma diễn ra trong tinh thần xây dựng (24/03/2024 09:27:02 - Xem: 356)

Tuyên bố chung của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức cho biết, cuộc họp kéo dài cả ngày, đã diễn ra trong bầu không khí tích cực

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61 năm 2024 (20/03/2024 08:42:17 - Xem: 381)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 61: Sứ điệp có chủ đề: “Được kêu gọi gieo hy vọng và xây dựng hoà bình”.

Yves Chiron: “Ngày nay người ta mê hoặc ma quỷ và những nhà trừ quỷ” (18/03/2024 15:00:09 - Xem: 446)

Việc trừ quỷ thực sự là một trong những quyền năng được Chúa Kitô ban cho các tông đồ của Ngài.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7