Giáo hội Việt Nam

Nghi thức công bố Quy chế mới của Học viện Công Giáo Việt Nam

  • In trang này
  • Lượt xem: 669
  • Ngày đăng: 25/11/2023 14:59:39

Nghi thức công bố Quy chế mới của Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCG) đã diễn ra cách long trọng vào lúc 8g30 ngày 24/11/2023 tại nhà nguyện của HVCG.

 

 

Tham dự nghi thức có Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) cũng là Chưởng Ấn của HVCG, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - Viện trưởng HVCG, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Viện phó HVCG, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Chính toà Gíao phận Phú Cường, Cha Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng - Tổng Thư ký của HVCG, cùng các linh mục, Bề trên các dòng tu, các Giáo sư, quý khách mời và toàn thể sinh viên của HVCG.

 

Đúng 8g, Ban Tổ chức cùng sinh viên toàn trường chào đón các Đức Giám mục, linh mục, quý khách và mọi người trong niềm hân hoan.

 

 

Chương trình chính thức khai mạc vào 8g30 với lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó Cha MC giới thiệu các thành phần tham dự cùng với cộng đoàn.

 

 

Và phần quan trọng được mong đợi nhất chính là việc công bố Quy Chế mới của HVCG đã được Toà Thánh công nhận.

 

 

Trong niềm vui tạ ơn, Đức TGM chưởng ấn Giuse phát biểu:  

“Quy chế của Học Viện đã hình thành cách đây mấy năm nhưng nay mới được chấp nhận. Như vậy, ngôi nhà Học Viện đã được chính thức thành lập theo đúng quy chuẩn của một trường Đại Học. Đây thực chất là một Đại Học, và Giáo Hội đang chờ đợi các học viên. Đây phải là một Đại học cổ võ suy tư Thần học, đáp ứng việc hội nhập văn hoá và đào sâu Đức Tin. Mỗi học viên đến đây phải có khả năng suy tư, biểu tỏ đức tin của mình theo cách của Việt Nam.” Đại diện cho HĐ GMVN, Đức TGM dâng lời tạ ơn Chúa vì thành quả tốt đẹp này.

 

 Tiếp theo, Đức Cha Phó Viện trưởng Luy Nguyễn Anh Tuấn trình bày về Thượng Hội Đồng Giám mục.  Đức Cha vô cùng cảm kích khi nói:

“Phương pháp hữu hiệu nhất chính là “Đối thoại trong Chúa Thánh Thần”. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất trong mọi sinh hoạt của Giáo Hội. Để đối thoại được với Chúa Thánh Thần thì “Thinh lặng và Cầu nguyện” chính là yếu tố quan trọng. Ước gì mỗi người trước khi đưa ra quan điểm của mình, hãy dừng lại 4 phút để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn.”

 

Để thể hiện niềm vui trào tràn đó, lớp Mục Vụ Truyền Thông khoá I, góp vui với bài vũ “Ra khơi thả lưới”.

 

 

Sau đó, Đức cha Viện trưởng trình bày ý nghĩa bản quy chế mới của HVCG.

 

 

Đức Cha Giuse nhấn mạnh: “Việc công bố quy chế mới này có ý nghĩa quan trọng, đó là Toà Thánh đã công nhận một thực tại đang hiện hữu”.

Trùng hợp với ngày công bố quy chế mới, hôm nay cũng là sinh nhật của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, chưởng ấn của HVCG. Niềm vui như được nhân lên khi toàn trường có cơ hội được kính mừng sinh nhật của ngài.

 

 

Nghi thức công bố Quy chế chính thức khép lại vào lúc 9g40 và được nối tiếp bằng Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 10g.

Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Cùng dâng lễ có tất cả các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện trong Nghi thức công bố Quy chế mới của HVCG.

 

 

Khởi sự Thánh lễ, Đức Tổng Giuse mời gọi cầu nguyện:

“Niềm vui đón nhận Quy chế kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn. Đây cũng là Thánh lễ bổn mạng của Học Viện - lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta xin các ngài  cầu bầu cho Học Viện sớm đạt được những điều Giáo hội mong ước.”

 

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse nhận định:

Không có tôn giáo nào có nhiều vị thánh tử đạo như Kitô giáo. Đó là bí mật của Giáo Hội và việc Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá cũng là một bí mật của lịch sử Cứu Độ. Bước chân vào đây, chúng ta tìm sự khôn ngoan. HVCG lấy châm ngôn: “Thánh giá Chúa Kitô chính là sự Khôn Ngoan”. Đây là sự khôn ngoan dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Các thánh Tử Đạo đã chọn cái chết là đỉnh cao của sự khôn ngoan, cái mà thế gian cho mất thì đối với các ngài đó lại là một cái được.”

 

Từ đó Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người, nhất là sinh viên của HVCG cũng hãy hăng say đi tìm sự khôn ngoan xuất phát từ Thiên Chúa, từ Tin Mừng của Chúa Giêsu.

 

 

Thánh lễ kết thúc lúc 11g với bữa tiệc Agape tại sân lớn của HVCG. Niềm vui trào tràn sau khi được tham dự bữa tiệc Thánh Thể, mọi người sum vầy bên nhau và bên Đức Tổng để chúc mừng sinh nhật ngài.

 

Thêm Nguyễn-Hoàng Diệu (MVTT - HVCG)

Bài cùng chuyên mục:

Phỏng vấn Đức Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc (27/07/2024 06:18:05 - Xem: 508)

Lễ tấn phong giám mục cho ngài đã được ấn định vào lúc 08g30 thứ Năm 22.08.2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận

Trí tuệ nhân tạo và giảng thuyết - Đức Cha Phêrô (22/07/2024 14:42:40 - Xem: 376)

Trí tuệ nhân tạo cũng tác động trực tiếp lên tác vụ linh mục, vì thế một trong những đề tài được bàn thảo sôi nổi hiện nay là Trí tuệ nhân tạo và giảng thuyết.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 17 TN năm B - 2024 (21/07/2024 15:17:17 - Xem: 332)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Chứng từ đức tin của một nhà khoa học - Đức Cha Phêrô (15/07/2024 07:45:02 - Xem: 285)

Tôi thấy trong chính khoa học mà tôi rất yêu mến vẫn thiếu một điều gì đó – đó là bằng chứng về Đấng Tạo Hóa: có điều gì đó thay vì hư vô...

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 16 TN năm B - 2024 (14/07/2024 13:56:25 - Xem: 419)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột (13/07/2024 17:38:11 - Xem: 1,449)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột.

Thánh lễ An táng Đức Cha Phê-rô Nguyễn Soạn (08/07/2024 16:31:12 - Xem: 1,613)

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN SOẠN - Nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 8 phút Thứ Hai, ngày 08.07.2024.

Xung đột giữa khoa học và tôn giáo - Đức Cha Phêrô (08/07/2024 08:41:55 - Xem: 290)

Cần thấy rõ sự khác biệt giữa khoa học và chủ thuyết duy khoa học (scientism), là chủ trương chỉ nhìn nhận hình thái tri thức duy nhất là tri thức khoa học thực nghiệm.

Cử hành Thánh Thể: Bài 39 - Kinh Lạy Cha và Kinh xin cứu chúng con (08/07/2024 07:43:30 - Xem: 183)

Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn.

Các bài hát gợi ý Chúa Nhật 15 TN năm B - 2024 (07/07/2024 13:37:58 - Xem: 366)

Kính thưa quý cha và bạn đọc, nhằm giúp các ca đoàn hát đúng với Phụng vụ của các ngày lễ, Ban Thánh nhạc giáo phận xin gửi đến bạn đọc các bài hát gợi ý

Bài viết mới