Sinh hoạt giáo phận

Thư Mục vụ tháng 07/2023 của Đức Giám mục giáo phận

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,227
  • Ngày đăng: 27/06/2023 09:25:03

THƯ MỤC VỤ THÁNG 07/2023

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN HIỆP HÀNH

NOI GƯƠNG THÁNH LINH MỤC PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ

VÀ THÁNH GIÁO DÂN EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 

 

Anh chị em thân mến,

Trong tháng 07 này, Giáo Phận Long Xuyên chúng ta có một số sự kiện quan trọng, cụ thể, ngày 13/07 là ngày truyền chức linh mục, ngày 31/07 là lễ kính hai thánh tử đạo của Giáo Phận Long Xuyên, Thánh linh mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Long Xuyên. Trước đó, ngày 30/07 là ngày truyền chức phó tế tại họ đạo Đầu Nước, nay là họ đạo Cù Lao Giêng, quê hương của Thánh Phụng và là giáo xứ mà Thánh Quý là Cha sở. Cũng trong bầu khí của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI về một Hội Thánh Hiệp Hành, nên Thư mục vụ tháng 07 có chủ đề: Giáo Phận Long Xuyên Hiệp Hành Noi Gương Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Giáo Dân Emmanuel Lê Văn Phụng.

 

Trước hết, xin Lời Chúa trong trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mt 14,13-21 ; Mc 6,31-44 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,5-15) hướng dẫn chúng ta triển khai chủ đề của thư mục vụ này.

 

Phép lạ hóa bánh ra nhiều được thực hiện để giải quyết một vấn đề của cộng đoàn, đó là cả vạn người theo Chúa và đang đói trong hoang địa. Phép lạ là kết quả của một sự hiệp hành. Hiệp hành giữa cá nhân em bé với Chúa Giêsu qua trung gian các tông đồ (Ga 6,9). Hiệp hành giữa Chúa với đám đông dân chúng qua trung gian các tông đồ, các tông đồ đón nhận bánh và cá từ Chúa Giêsu, bẻ ra và trao cho dân chúng (Mt 14,19). Hiệp hành giữa đám đông với nhau, khi từng cá nhân nhận bánh và cá từ các tông đồ để chia sẻ cho nhau (Lc 9,16). Kết quả của sự hiệp hành là chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, cả tập thể 5000 đàn ông được ăn no nê mà còn dư 12 thúng vụn bánh và cá (Mc 6,44).

 

Quả thật, trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trình bày một vị Thiên Chúa hiệp hành với con người. Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế trở thành Emmanuel - Hiệp hành với con người. Ở đây, Thiên Chúa hiệp hành với con người để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của con người. Trình thuật cũng biểu lộ, con người có nhu cầu hiệp hành với nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người có tính hiệp hành, có nam có nữ. Rất cần thiết sự hiệp hành của nhau để cùng nhau tiến bước hướng về phía trước và cùng nhau vượt qua những thách đố trong kiếp sống làm người. Trình thuật còn khẳng định, không chỉ con người cần hiệp hành của nhau, mà con cần sự hiệp hành của Thiên Chúa. Chính bởi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, mà sự hiệp hành của con người có kết quả là một phép lạ. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là biểu tượng cho sự hiệp hành trong phép lạ bí tích Thánh Thể. Và phép lạ bí tích Thánh Thể là biểu tượng cho con người trở thành hiện thân của chính Thiên Chúa Ba Ngôi cùng nhịp bước với nhau và cùng nhịp bước với con người.

 

Thánh Quý và Thánh Phụng trở thành mẫu gương về sự hiệp hành cho Giáo Phận Long Xuyên. Đó là sự hiệp hành của giáo sĩ và giáo dân, để phục vụ con người, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn thời cấm đạo. Đây cũng là mẫu gương đón nhận sự hiệp hành của Thiên Chúa với con người, biểu tượng cho tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa được thực hiện trong sự mỏng dòn với nhiều giới hạn của con người. Đây cũng là mẫu gương cho sự hiệp hành của con người với Thiên Chúa, biểu tượng cho niềm tin, sự phó thác, và lòng trông cậy của con người đối với một Thiên Chúa, đặc biệt là trong đau khổ và cái chết. Trong trường hợp này, sự huyền nhiệm là con người hiệp hành với nhau và hiệp hành với Chúa Kitô trong mầu nhiệm vượt qua, để cùng lãnh nhận triều thiên tử đạo.

 

Anh chị em thân mến,

Hiệp hành trở thành một đòi hỏi cho Giáo Phận Long Xuyên khi thi hành sứ vụ. Hiện tại, hàng giáo sĩ của Giáo Phận là 351 linh mục cùng với 14 phó tế. Tập thể các tu sĩ nam nữ đang hiện diện và hoạt động trong Giáo Phận là trên 500, trong đó có 42 tu sĩ có chức thánh linh mục. Giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo Phận đang được mời gọi hiệp hành với trên 200 ngàn giáo dân, đặc biệt là với giáo dân làm tông đồ, điển hình là 913 vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, 1564 Giáo lý viên, 601 Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, 6907  huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và nhiều giáo dân làm tông đồ trong các đoàn hội đạo đức.

 

Giáo Phận cầu mong và cầu nguyên để trở thành cộng đoàn tín hữu sống hiệp hành, nhằm xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong Giáo Hội. Đồng thời, đây cũng là cộng đoàn đang ước mong hiệp hành với khoảng 4,7 triệu dân cư trong địa bàn của Giáo Phận với nhiều tôn giáo và triết lý sống ; hiệp hành bằng cách trao tặng cho nhau niềm vui tinh thần và tình yêu vô điều kiện. Đây là lý tưởng hiệp hành của Giáo Phận cùng với những tâm hồn thành tâm thiện chí nhằm thi hành sứ vụ của Chúa Kitô là xây dựng Nước Thiên Chúa là sự công chính bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

 

Cụ thể, thư mục vụ xin giới thiệu những đề xuất cho sinh hoạt tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng trong tháng 07.

 

1/ Áp dụng cho Ban Mục Vụ Giáo Phận: Ban Mục Vụ Giáo Phận đã được hình thành từ Hội Đồng Linh Mục. Mục tiêu của Ban Mục Vụ Giáo Phận là thực hiện lý tưởng hiệp hành để cộng tác với nhau, hoạch định, cổ vũ, thực hiện và lượng giá chương trình tu đức mục vụ và loan báo Tin Mừng của Giáo Phận. Ban Mục Vụ Giáo Phận ước mong sẽ có sự tham gia của tu sĩ và giáo dân.

 

2/ Áp dụng đặc biệt cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ: Trong tháng 07 này, Giáo Phận tổ chức HĐMVGX kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2023 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2027. Đây là cơ hội thực hiện sự thỉnh ý hiệp hành. Trong dịp này, tại các giáo xứ giáo họ, các linh mục và giáo dân có cơ hội cùng nhau lượng giá nhiệm kỳ qua với tâm tình tạ ơn, sám hối và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đây cũng là cơ hội linh mục và giáo dân có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe và phân định với tâm tình phó thác, cầu tiến, và nhiệt tình dấn thân thi hành sứ vụ cho nhiệm kỳ mới.

 

3/ Áp dụng cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng là bổn mạng của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Long Xuyên. Trong dịp này, các Cha tuyên uý, các tu sĩ và chủng sinh trợ uý, các huynh trưởng của liên đoàn, của hiệp đoàn, của xứ đoàn…, thể hiện tinh thần hiệp hành qua các cuộc hội họp để đề ra những sáng kiến mục vụ thiếu nhi, đặc biệt là cho chương trình mục vụ kỳ hè, để thiếu nhi cảm nhận được sự yêu thương của Chúa và của Giáo Phận.

 

4/ Áp dụng cho các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, các đoàn hội…: Với trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều, cộng đoàn Giáo Phận được mời gọi đặt trọng tâm của đời sống Kitô hữu vào Chúa Giêsu Thánh Thể, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ. Ở đây, sự hiệp hành được biểu lộ qua tính cộng đoàn, mời gọi mọi người tham gia tích cực vào Thánh Lễ, đặc biệt là vai trò của giáo dân tham gia vào việc cử hành Thánh lễ phải được tôn trọng.

 

5/ Áp dụng cho những cuộc hội họp: Định kỳ theo quy chế hay nội quy của các cộng đoàn. Đây là tiến trình gặp gỡ, lắng nghe, phân định, phân công, và thực hiện. Chủ yếu là mọi người đều ý thức mình là dụng cụ của Chúa Thánh Thần đang cùng nhau tìm biết và thực hiện ý Chúa, để hình thành gia đình của Thiên Chúa.

 

Anh chị em thân mến!

Lý tưởng là Giáo Phận đang xây dựng cách sống, cách hoạt động, và cách đào luyện sự hiệp hành với Chúa và với nhau. Kết quả mà Giáo Phận mong đợi là mỗi người và mọi người được đào tạo và tự đào tạo để có thể hiệp hành với Chúa và với nhau, nhờ đó sứ vụ của Chúa Kitô được thực hiện cách hiệu quả trên phần đất của Giáo Phận.

 

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong Giáo Phận và huấn luyện Giáo Phận tinh thần hiệp hành noi gương các vị tiền bối của Giáo Phận, đặc biệt là hai Thánh Quý - Phụng.

 

 

                                      + Giuse Trần Văn Toản

                                           Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên

 

Bài cùng chuyên mục:

Thư Mục vụ tháng 05/2024 của Đức Giám mục giáo phận (02/05/2024 18:59:35 - Xem: 129)

Thư mục vụ tháng 5 với chủ đề: “Noi gương Mẹ Maria, Giáo Phận Long Xuyên tích cực tham gia đời sống Giáo Hội”.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 05/2024 (29/04/2024 07:46:17 - Xem: 1,069)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 05/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Lễ Khánh Thành và Cung hiến nhà thờ Hòa Phú – Giáo xứ An Châu (21/04/2024 22:27:39 - Xem: 945)

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ, nhà thờ Hòa Phú thuộc giáo xứ An Châu, giáo hạt Long Xuyên, được khởi công xây dựng từ năm 2019, đến nay đã hoàn tất.

Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu giáo phận (20/04/2024 21:07:22 - Xem: 990)

Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu giáo phận sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 10g00 ngày Chúa nhật 21/04/2024 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Thánh lễ làm phép nhà thờ giáo họ Hòa Phú - An Châu (19/04/2024 21:01:25 - Xem: 899)

Thánh lễ Làm phép nhà thờ được Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản cử hành lúc 9g00 thứ bảy ngày 20/04/2024.

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót năm 2024 (06/04/2024 16:33:36 - Xem: 1,009)

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g30 Chúa nhật 2 Phục sinh tại nhà thờ An Sơn kinh E2, Vĩnh An

Thư Mục vụ tháng 04/2024 của Đức Giám mục giáo phận (31/03/2024 17:54:08 - Xem: 986)

Thư mục vụ tháng 4 sẽ triển khai chủ đề: Ban Mục Vụ Ơn Gọi của Giáo Phận, hiệp hành với các gia đình tháp tùng Ơn Thiên Triệu.

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 04/2024 (30/03/2024 13:42:48 - Xem: 1,879)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 04/2024 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ Truyền Dầu năm 2024 (25/03/2024 17:23:03 - Xem: 1,465)

Thánh lễ Truyền Dầu được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 8g00 ngày 26-03-2024 tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Dòng Thánh Gia: Thánh lễ truyền chức Phó tế (19/03/2024 14:11:12 - Xem: 1,381)

Vào lúc 05g00 thứ Hai ngày 18 tháng 03 năm 2024, tại nhà nguyện Dòng Thánh Gia đã diễn ra thánh lễ truyền chức Phó tế cho tu sĩ Ferdinand Nguyễn Hoàng Minh, CSF.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7