Thừa tác viên Ngoại lệ cho rước lễ: Họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn 2024
- 03/02/2024 08:40
- 1,288 lượt xem
-
In trang này
THỪA TÁC VIÊN NGOẠI LỆ CHO RƯỚC LỄ:
HỌP MẶT MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
GPLX (02.02.2024) - Vào lúc 07g30 thứ Sáu ngày 02.02.2024, 360 thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ đã quy tụ về Tòa Giám Mục Long Xuyên để tham dự cuộc thường huấn và chúc Tết Đức Giám mục Giáo phận.
Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ là những người được đề cử để trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu khi có lý do thật cần thiết. Huấn thị Bí tích Cứu độ nêu rõ: “Chức vụ này phải được hiểu theo nghĩa hẹp của nó, có tên gọi là ‘thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa’, chứ không phải là ‘thừa tác viên đặc biệt cho rước lễ’, cũng không phải là ‘thừa tác viên ngoại thường của Thánh Thể’, hoặc là ‘thừa tác viên đặc biệt của Thánh Thể’” (số 156).
Năm 2024, số giáo dân là thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ của Giáo phận Long Xuyên là 405. Bên cạnh đó còn có các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh là thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ. Hằng năm, Ủy ban Phượng tự của giáo phận tổ chức hai đợt thường huấn dành cho thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ: dịp Tết Nguyên Đán (dành cho giáo dân) và tháng 8 (dành cho các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh). Ngoài ra còn có cuộc thường huấn trước lễ Mình Máu Thánh Chúa tại các giáo hạt.
Trong buổi gặp gỡ này, Đức cha Giuse Trần Văn Toản - Giám mục Giáo phận Long Xuyên cho biết điểm nhấn trong sinh hoạt của Thừa tác viên ngoại lễ cho rước lễ năm 2024 là:
1) Bí tích Giải tội – Bảy mối tội đầu.
2) Tính Thánh thiêng, tính Hiệp thông và tính Tổ chức của bí tích Thánh Thể.
3) Mục vụ Gia đình – Giờ kinh Tối gia đình.
4) Thăm viếng gia đình bệnh nhân.
Với đề tài Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, cha Giuse Lưu Thanh Thảo – Trưởng ban Phượng Tự đã giúp cho các thừa tác viên hiểu rõ về lịch sử hình thành, vai trò, tiêu chuẩn chọn lựa, phẩm phục của thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ.
Sau khi chụp hình lưu niệm, đúng 10g30, các thừa tác viên tham dự Thánh Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ (lễ Nến). Trong nghi thức đầu lễ, Đức cha Giuse mời gọi các thừa tác viên chiêm ngắm gia đình Thánh Gia chu toàn Luật của Chúa và suy tư về đời sống gia đình riêng của mỗi người, mở rộng đến gia đình giáo xứ, gia đình giáo phận và gia đình Giáo Hội. Dựa vào bài Tin Mừng Lc 2,22-40 nói về việc Đức Mẹ và Thánh Giuse cử hành nghi thức tôn giáo dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ Giêrusalem theo quy định của Lề Luật, Đức cha chia sẻ: Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ cũng có những nghi thức, cụ thể là đang cử hành Thánh Lễ với những nghi thức, và sau Thánh Lễ, có nghi thức nhận giấy bổ nhiệm như nhận bài sai của Đức Giám mục Giáo phận. Các thừa tác viên cũng học hỏi về nghi thức trao Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ, nghi thức thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân hay người lớn tuổi. Sau cùng, Đức cha mời gọi các thừa tác viên ý thức về tính thánh thiêng, tính cộng đoàn, và tính tổ chức trong phụng vụ.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức cha trao giấy bổ nhiệm cho các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ. Sau giờ cơm trưa, các thừa tác viên ra về trong niềm vui đón mừng xuân mới và hăng say phục vụ trên cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát của giáo phận.
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:
Thánh lễ Hành hương kính thánh Vicente, kinh 8
Thư mời: Ngày hành hương kính thánh Vincentê tại Đền Thánh Vicentê Phố Kinh 8, thuộc Giáo xứ Trung Thành.
Thánh lễ khai mạc Năm thánh 150 năm Dòng Chúa Quan Phòng
Thánh lễ Hành hương Đức Mẹ Hòn Chông 2026
Giáo xứ Năng Gù: Khai mạc Năm Thánh nhân dịp 180 năm hạt giống Đức tin gieo mầm
Giáng sinh không Nhà nguyện
Giáo xứ Cồn Trên: Đại lễ viếng Đức Bà 2025
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski thăm giáo xứ Năng Gù, Long Xuyên

Thứ Bảy 18/04/2026 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an.